Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

Giải bài tập Địa lí 6 sách Kết nối tri thức, bài 5: Lược đồ trí nhớ

Thứ hai - 29/11/2021 02:32
Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập Địa lí 6 sách Kết nối tri thức bài 5: Lược đồ trí nhớ

A. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

1. Khái niệm "lược đồ trí nhớ"
2. Vẽ lược đồ trí nhớ
Hướng dẫn trả lời câu a (Trang 113 SGK)
Vẽ mô tả đường đi từ nhà em tới trường (học sinh vẽ lược đồ theo trí nhớ của mình)
Trả lời:
duong tu nha den truong

Hướng dẫn trả lời câu b (Trang 113 SGK)
Em hãy mô tả trường em qua trí nhớ của mình và trình bày trước lớp.
Trả lời:
so do truong hoc
 

Hướng dẫn trả lời phần câu hỏi luyện tập và vận dụng:

Hướng dẫn trả lời câu 1 (Trang 114 SGK):
Hãy vẽ sơ đồ trường em đang học.
Trả lời:
Sơ đồ trường em đang học:
so do truong hoc 2

Hướng dẫn trả lời câu 2 (Trang 114 SGK):
Hãy vẽ lược đồ trí nhớ để chỉ đường cho một người bạn của em đến nhà một người bạn khác. Ví dụ:
- Khoảng cách từ nơi đứng đến nhà bạn đó khoảng 2 km về hướng đông bắc.
- Từ nơi đứng, đi về hướng bắc khoảng 500 m, gặp một ngã ba, đổi diện ngã ba là chợ.
- Từ ngã ba, rẽ phải, đi thẳng khoảng 300 m có cây xăng ở bên phải, từ cây xăng đi thẳng khoảng 700 m sẽ gặp một ngã tư.
- Từ ngã tư đó, rẽ trái, đi thẳng khoảng 500 m nữa là tới, nhà bạn đó nằm ở bên trái đường.
Trả lời:
Lược đồ trí nhớ chỉ đường cho bạn
luoc do chi duong

 

B. CÂU HỎI LUYỆN TẬP BÔ SUNG VÀ HƯỚNG DẢN TRẢ LỜI

Câu 1: Em hãy cho biết ý nghĩa của lược đồ trí nhớ?
Câu 2: Nối các ý ở cột A với cột B sao cho phù hợp.
A B
(1) Lược đồ trí nhớ  (a) Suy nghĩ về tất cả những hình ảnh có về nơi đó và sắp xếp chúng lại với nhau trong tư duy của mình.
(2) Hình dung (b) Là địa điểm hoặc khu vực lựa chọn để vẽ lược đồ
(3) Sắp xếp không gian (c) Là hình ảnh về một địa điểm hoặc một khu vực cụ thể trong tâm trí của con người.
(4) Vị trí ban đầu (d) Nhớ lại và suy nghĩ về nơi sẽ vẽ lược đồ

Hướng dẫn trả lời:

Câu 1:
Lược đồ trí nhớ giúp chúng ta hiểu về thế giới xung quanh, sắp xếp không gian và thề hiện các đối tượng, phác họa hình ảnh cúa một địa điểm, một hành trình hoặc một vùng nào đó.

Câu 2: 1-c; 2- d; 3 - a; 4- b.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây