Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

Đề thi cuối học kỳ 1 môn Tin học lớp 4 - Cánh diều

Thứ năm - 28/12/2023 03:35
Đề thi cuối học kỳ 1 môn Tin học lớp 4 - Cánh diều, có đáp án kèm theo nhằm giúp các em ôn tập để chuẩn bị tốt cho kỳ thi cuối học kỳ 1. Chúc các em học tốt.

I. Lý thuyết (5 đ)

Bài 1. Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C, D đặt trước câu trả lời đúng. 
Câu 1. Thiết bị nào sau đây là thiết bị phần mềm?
de thi hk1 ltin hoc 4 cau 1 canh dieu 
Câu 2. Việc nào dưới đây là nên làm?    
A. Tắt máy tính bằng cách ngắt nguồn điện.
B. Thoát khỏi các phần mềm đã được kích hoạt rồi tắt máy tính bằng nút lệnh Shut down.
C. Dùng vật cứng, sắc, nhọn tác động vào các bộ phận của máy tính.
D. Để máy tính bị ẩm, ướt, bụi, bẩn.

Câu 3. Gõ bàn phím thành thạo, đúng cách sẽ có được những lợi ích nào dưới đây?
A. Tránh bị đau, mỏi ngón tay, cổ tay, ....
B. Gõ nhanh và chính xác.
C. Hạn chế bị hỏng phím, kẹt phím, ....
D. Cả A, B, C.

Câu 4. Các loại thông tin chính trên trang web gồm:
A. Hình ảnh, âm thanh và chữ.
B. Hình ảnh, âm thanh, chữ và video.
C. Âm thanh, chữ, video và siêu liên kết.
D. Hình ảnh, âm thanh, chữ và siêu liên kết. 

Câu 5. Từ khóa nào sau đây phù hợp nhất khi muốn tìm kiếm thông tin về Bảo tàng chứng tích chiến tranh?
A. Bảo tàng chứng tích chiến tranh    
B. Chiến tranh
C. Bảo tàng chứng tích    
D. Bảo tàng 

Câu 6. Phần mềm nào sau đây là phần mềm trả phí?
de thi hk1 ltin hoc 4 cau 2 canh dieu

Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống những câu dưới đây.
o vuong Câu 1. Truy cập, xem thông tin không phù hợp trên trang web có thể bị đe doạ, bắt nạt, dụ dỗ, lừa đảo. 
o vuong Câu 2. Từ khóa càng chung chung, không cụ thể thì kết quả tìm kiếm càng chính xác.
o vuong Câu 3. Di chuyển thư mục, tệp: chọn thư mục, tệp cần di chuyển; chọn nút lệnh Cut (hoặc gõ tổ hợp phím Ctrl + X); mở thư mục cần sao chép; chọn nút lệnh Paste( hoặc gõ tổ hợp phím Ctrl +V)
o vuong Câu 4. Có thể sử dụng phần mềm không miễn phí khi chưa được phép của tác giả.


II. Thực hành 
Bài 1: Em hãy truy cập vào google chorme tìm kiếm một hình ảnh chủ đề Quê hương và tải về máy tính.
Bài 2: Em hãy mở phần mềm Microsoft Word gõ bài thơ:  
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Bài 3: Chèn hình ảnh vừa tải về ở Câu 1 vào bài thơ.
Bài 4: Lưu bài theo cấu trúc Tên + Lớp. 
Ví dụ: Huy41  
ĐÁP ÁN
MÔN: TIN HỌC LỚP 4 

I. Lý thuyết (5 đ)
Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng (3 đ)
HS khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng mỗi câu đạt 0,5đ (0,5 x 6 = 3 đ)
Câu 1: A   
Câu 2: B   
Câu 3: D   
Câu 4: D   
Câu 5: A   
Câu 6: B

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống (2 đ)
HS điền đúng mỗi câu đạt 0,5đ (0,5 x 4 = 2 đ).
Đ - S - Đ- S
 

II. Thực hành (5 đ)

Bài 1. (1 đ)
HS tải được hình về đúng hình ảnh chủ đề Quê hương về máy tính. (1 đ)

Bài 2. (2 đ)
- HS mở phần mềm Microsoft Word gõ được bài thơ (2 đ):  
- HS mở phần mềm Microsoft Word và gõ được 4 câu thơ (1,5 đ)
- HS mở phần mềm Microsoft Word và gõ được 2 câu thơ (1 đ)

Bài 3. (1 đ)
- HS Chèn được hình đã tải ở câu 1 vào bài thơ (1 đ) 

Bài 4. (1 đ)
- HS đặt tên và lưu bài đúng ổ đĩa (1 đ)
 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây