Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

Soạn văn 10 sách Cánh diều, bài 4: Tự đánh giá: Lễ hội Ok Om Bok

Thứ sáu - 03/11/2023 03:57
Soạn văn 10 sách Cánh diều, bài 4: Tự đánh giá: Lễ hội Ok Om Bok - Trang 100, 101, 102, 103, 104.
Đọc văn bản “Ok Om Bok” (trang 115, 116, 117 sgk Ngữ văn lớp 10 Tập 1) và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 10 bên dưới: 
Ghi vào vở chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi (từ câu 1 đến câu 3): 
Câu 1 - Trang 117: Vì sao nhan đề của văn bản là Lễ hội Ok Om Bok mà không phải là Lễ hội Ok Om Bok - Đua ghe ngo?
A. Vì đây là lễ hội của đồng bào Khmer ở Sóc Trăng 
B. Vì hoạt động đua ghe ngo không diễn ra năm nay 
C. Vì đua ghe ngo chỉ là một hoạt động trong lễ hội
D. Vì điểm nhấn của lễ hội chính là Giải Đua ghe ngo 

Trả lời:
Chọn đáp án: C. Vì đua ghe ngo chỉ là một hoạt động trong lễ hội

Câu 2 - Trang 117: Vì sao người Khmer ở Sóc Trăng lại làm lễ vật cúng Mặt Trăng vào khoảng giữa tháng 10 âm lịch hằng năm?
A. Vì người Khmer ở Sóc Trăng coi Mặt Trăng là vị thần điều tiết mùa màng 
B. Vì đây là khoảng thời gian mà người Khmer ở Sóc Trăng nhàn nhã nhất 
C. Vì đó là những ngày cuối mùa khô, tiện cho việc thu hoạch các loại hoa màu
D. Vì đây là lúc thu hoạch lúa nếp và đủ các loại hoa màu để làm lễ vật cúng 

Trả lời:
Chọn đáp án: D. Vì đây là lúc thu hoạch lúa nếp và đủ các loại hoa màu để làm lễ vật cúng 

Câu 3 - Trang 117: Sự kết hợp giữa thuyết minh với miêu tả trong văn bản trên đã đem đến hiệu quả gì?
A. Thông tin được đề cập cụ thể, sinh động và dễ hình dung hơn 
B. Nội dung được đề cập giàu tính thẩm mĩ và tính hư cấu hơn 
C. Văn bản có đầy đủ đặc điểm của phong cách ngôn ngữ báo chí 
D. Văn bản thể hiện rõ hơn nét văn hoá của người dân ở Sóc Trăng.

Trả lời:
Chọn đáp án: A. Thông tin được đề cập cụ thể, sinh động và dễ hình dung hơn 

Câu 4 - Trang 118: Những thông tin nào ở cột B đúng với nội dung được nêu ở cột A?
A   B


 
Chiếc ghe ngo
chiều dài khoảng 30 mét
nghi thức truyền thống tiễn đưa thần Nước 
thuyền độc mộc lớn, làm từ thân cây gỗ tốt
lễ hạ thuỷ ghe ngo mang yếu tố tâm linh
có mũi và lái cong, thân được trang trí hoa văn sặc sỡ
đầu ghe có hình con thú biểu trưng cho ghe và chùa
tượng trưng cho thần Rắn Na-ga khi qua sông
giữa lườn ghe đặt một cây dài từ đầu đến cuối thân ghe

Trả lời:
Chọn đáp án: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8

Câu 5 - Trang 118: Đề tài của văn bản trên là gì? Dựa vào yếu tố nào để nhận biết điều đó? 
Trả lời:
- Đề tài của văn bản trên là: Viết về lễ hội (cụ thể là lễ hội Ok Om Buk của đồng bào Khmer Nam Bộ. 
- Qua nhan đề và các thông tin trong văn bản có thể nhận biết điều đó.

Câu 6 - Trang 118: Các dòng in đậm ngay dưới nhan đề văn bản được gọi là gì? Hãy chỉ ra tác dụng của những dòng này trong văn bản. 
Trả lời:
Các dòng in đậm ngay dưới nhan đề văn bản được gọi là sa pô. Sa pô trong văn bản này có tác dụng giúp người đọc nhanh chóng nắm bắt được nội dung của bài viết.

Câu 7 - Trang 118: Viết đoạn văn (khoảng 3 – 4 dòng) để trả lời câu hỏi: Lễ hội Ok Om Bok là gì?
Đoạn văn 1:
Ok Om Buk là một lễ hội truyền thống đặc sắc của đồng bào Khmer vùng Nam Bộ. Là một trong những lễ hội lớn trong năm cùng với Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây. Đây cũng chính là lễ hội lớn luôn được tỉnh Sóc Trăng tổ chức và duy trì hằng năm nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer.

Đoạn văn 2:
Lễ hội Ok Om Bok  là một lễ hội mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong đời sống tinh thần của đồng bào Khmer ở các tỉnh Nam bộ. Ok Om Bok là lễ hội lớn trong năm cùng với Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay. Lễ hội được tổ chức vào thời điểm kết thúc vụ mùa để tỏ lòng biết ơn đối với Mặt Trăng, vị thần thiên nhiên đã giúp đỡ họ trong việc bảo vệ mùa màng, điều hòa thời tiết, đem lại cây trái tốt tươi và sự no ấm.

Câu 8 - Trang 118: Em nhận ra những thông tin nào của nội dung văn bản trong hình ảnh minh hoạ phần mở đầu?
Trả lời:
- Hình ảnh hội đua ghe – một hoạt động luôn được bà con đón chờ trong lễ hội Ok Om Buk (rất nhiều người chơi)
- Hình ảnh chiếc ghe ngo: hình dáng, màu sắc sặc sỡ, …

Câu 9 - Trang 118: Tìm những câu văn cho thấy nhận xét và quan điểm của người tạo lập văn bản này.
Trả lời:
Những câu văn cho thấy nhận xét và quan điểm của người tạo lập văn bản này:
Chiếc ghe ngo là vật dụng được người Khmer và nhà chùa coi là linhh thiêng, cũng là tài sản quý cả cả phum sóc, được bảo quản cận thận tại chùa.
Ghe ngo có chiều dài khoảng 30 mét, mỗi ghe có thể chở trên dưới 50 tay bơi.
Nguyên bản chiếc ghe ngo là loại thuyền độc mộc lớn, làm từ thân cây gôc tốt. Ngày nay, ghe ngo được đóng bằng nhiều tấm ván dàu ghép lại với nhau.
Ghe ngo có mũi và lái cong, thân được trang trí hoa văn sặc sỡ, đầu ghe có hình con thú biểu trưng cho ghe và chùa của mình,..

Câu 10 - Trang 118: Từ văn bản trên, em suy nghĩ gì về ý nghĩa của các lễ hội trong đời sống tinh thần của người Việt Nam?
Trả lời:
Lễ hội như là một món ăn tinh thần, là “cuộc sống thứ hai” của con người. Đó là hình thức văn hóa dân gian có tính cộng đồng rất cao. Đồng thời, lễ hội là sự cộng hưởng các giá trị về mặt lịch sử, phong tục, văn chương, nghệ thuật, là bảo tàng sống về các giá trị tinh thần, dân chủ, nhân văn đã được kết tinh trong suốt chiều dài lịch sử. 
 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây