Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

Theo La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp thì phép học bao gồm những vấn đề gì?

Thứ năm - 27/10/2016 04:27
Nguyễn Thiếp bàn về các phép học từ nhiều vấn đề nhưng tựu trung lại xoay quanh vấn đề dạy và học, về nội dung dạy và nội dung cần phải học, qua đó liên quan tới vấn đề người dạy - người học, mối quan hệ thầy - trò,...
Trước hết là nhiệm vụ của người thầy, tức là phép dạy: “Phép dạy nhất định phái theo Chu tử”. Từ đó, cách đào tạo được triển khai theo nguyên tắc đi dần từ trình độ thấp đến trình độ cao, xây dựng hệ thống các kiến thức cơ bản làm nền tẩng cho việc đào tạo: “Lúc đầu học tiểu học để bồi lấy gốc. Tuần tự tiến lên học đến tứ thư ngũ kinh, chư sử”. Cách học thì: “Học rộng rồi tóm cho gọn, theo điều học mà làm” (học để hiểu biết bằng kiến thức rộng, biết tổng kết những kiến thức cơ bản) nghĩa là qua việc học thì phép dạy phải dạy cho con người biêt cách thức suy nghĩ đồng thời, biết vận dụng các kiến thức đã học vào đời sống thực tiễn, nghĩa là trở thành người biết sống, người có ích cho những người khác. “Đó mới thực là cái đạo ngày nay có quan hệ tới lòng người”.

Việc học đúng đắn sẽ dẫn tới “Đạo học hành thì người tốt nhiều; người tốt nhiều thì triều đình ngay ngắn mà thiên hạ thịnh trị”.

Bản quyền thuộc về Sách Thư Viện. Ghi nguồn sachthuvien.com khi đăng lại bài viết này.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây