Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

Phó từ là gì?

Thứ sáu - 22/09/2023 01:19
Phó từ là những từ chuyên đi kèm để bổ sung ý nghĩa cho danh từ, động từ, tính từ.
Một số phó từ thường gặp: Vẫn, chưa, rất, thật, lắm, hãy, đã, đang, sắp, đương, từng,..
Phó từ được chia thành 2 nhóm:
- Phó từ đi kèm với danh từ: phó từ làm thành tố phụ trước cho danh từ và bổ sung ý nghĩa về số lượng của sự vật . Đó là các từ: những, các, mọi, mỗi, từng, ...
Ví dụ: Từng bầy chim bay về tổ.

- Phó từ đi kèm với động từ, tính từ: phó từ làm thành tố phụ trước hoặc sau cho động từ, tính từ, bổ sung ý nghĩa liên quan đến hoạt động, trạng thái, đặc điểm nêu ở động từ hoặc tính từ (quan hệ thời gian, sự tiếp diễn tương tự, sự phủ định, sự cầu khiến, mức độ, kết quả,..).
Ví dụ: Bạn Nam đang đọc sách.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây