Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

Giải SGK Toán 5, bài 17: Số thập phân bằng nhau - Sách Cánh diều

Thứ năm - 06/06/2024 22:00
Giải SGK Toán 5 sách Cánh diều, bài 17: Số thập phân bằng nhau - Trang 45, ...
Bài 1 trang 45: Chọn ra hai số thập phân bằng nhau trong các số thập phân cho dưới đây:

Giải:
a) 3,100 = 3,1
b) 6,080 = 6,08

Bài 2 trang 45:
a) Viết một số thập phân bằng với mỗi số thập phân cho dưới đây:

b) Viết hai số thập phân bằng với mỗi số thập phân cho dưới đây:

Giải:
a) 0,3 = 0,30
0,70 = 0,7
0,060 = 0,06
7,2 = 7,20
b)
0,200 = 0,20 = 0,2
0,9 = 0,90 = 0,900
6,10 = 6,1 = 6,100
0,080 = 0,08 = 0,0800.

Bài 3 trang 45: Chỉ ra các câu đúng:
a) 12,40 = 12,4
b) 25 = 25,0
c) 1,03 = 1,30
d) 1,500 = 1,50
Giải:
Các câu đúng là a, b, d.

Bài 4 trang 45: Khi quan sát hình vẽ, các bạn Hoa, Linh, Đan, Dũng phát biểu như sau:
– Bạn Hoa nói: “Đã tô màu vào 1212 hình”.
– Bạn Linh nói: “Đã tô màu vào 510510 hình ".
– Bạn Đan nói: “Đã tô màu vào 0,5 hình”.
– Bạn Dũng nói: “Đã tô màu vào 0,05 hình”.
Theo em, những bạn nào nói đúng? Tại sao?
Giải:
Quan sát hình vẽ ta thấy có 100 ô vuông, đã tô màu 50 ô vuông.
Vậy phân số chỉ phần đã tô màu là: 
Ta có:  =   = 0,5;   =  = 
Vậy ba bạn Hoa, Linh và Đan nói đúng, bạn Dũng nói sai.

Bài 5 trang 45: Lân nói rằng: “0,80 lớn hơn 0,8 vì 80 lớn hơn 8”. Em có đồng ý với Lân không? Tại sao?
Giải:
Em không đồng ý với Lân vì 0,80 = 0,8

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây