Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

Bài toán chuyển động đều lớp 5

Thứ bảy - 24/10/2015 09:57
Một người đi xe lửa từ A đến B mất 4 giờ ,mỗi giờ đi được 25 km. Nếu người đó đi từ A đến bằng ô tô thì sẽ mất mấy giờ, biết rằng mỗi giờ đi đươc 50 km ? (giải bằng 2 cách) - Nguyễn Như Quỳnh
Giải:

Cách 1:

Theo đề bài ta có sơ đồ sau:












Mỗi 1 giờ ô tô đi được 50km, mà quãng đường AB dài 100km.
Vậy: thời gian để ô tô đi từ A đến B là: 2 giờ.

Cách 2:
Ta có công thức tính quãng đường là: S = V x T
Quãng đường AB dài là: S = 25 x 4 = 100 KM
Ta có công thức tính thời gian đi được là: T = S : V
Thời gian để ô tô đi từ A đến B là: T = 100 : 50 = 2 giờ
 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây