Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

Đáp án cuộc thi: Phụ nữ Việt Nam trung hậu đảm đang, giỏi việc nước đảm việc nhà

Thứ sáu - 15/01/2016 04:42
Đáp án cuộc thi: Phụ nữ Việt Nam trung hậu đảm đang, giỏi việc nước đảm việc nhà. Gồm có 15 câu hỏi về chủ đề gia đình và xã hội.
ĐÁP ÁN

Câu 1. Gia đình có mấy chức năng? Chị hãy nêu nội dung từng chức năng đó:
Trả lời:
Có 4 chức năng
- Chức năng sinh sản, tái sản xuất con người
- Chức năng kinh tế
- Chức năng giáo dục, xã hội hoá cá nhân
- Chức năng thỏa mãn nhu cầu tinh thần, tâm lý tình cảm
 
Câu 2. Muốn phát triển kinh tế gia đình, xã hội tốt theo chị thường áo dụng những kỹ năng cần thiết nào?
Trả lời:
- Kỹ năng tổ chức sản xuất
- Kỹ năng tiêu thụ
- Kỹ năng sử dụng nguồn nhân lực
- Kỹ năng sử dụng vốn đầu tư
 
Câu 3. Chị hãy nêu “mục tiêu tổng quát chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn (2003-2010)
Trả lời:
Phát huy vai trò người cao tuổi và nâng cao chất lượng chăm sóc người cao tuổi phù hợp với tiềm năng và trình độ phát triển kinh tế xã hội của đất nước: đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động trợ giúp người cao tuổi.
 
Câu 4. Chị hãy kể tên một ca khúc có nội dung ca ngợi về giá trị của gia đình
Trả lời:
Tổ ấm gia đình
 
Câu 5. Chị hãy nêu “chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gia đoạn 2010-2020
Trả lời:
Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp dịch vụ gắn phát triển nông thôn với đô thị, xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc, môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh trật tự được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
 
Câu 6. Chị hãy trình bày đầy đủ 3 nội dung phong trào lớn mà Hội PN chúng ta đã tổ chức học tập – đăng ký – bình xét trong nhiều năm qua.
Trả lời:
Phụ nữ tích cực học tập – lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc hiện nay.
 
Câu 7. Chị hãy cho biết họ tên đầy đủ Chủ tịch HLHPN tỉnh huyện xã?
Trả lời:
Các bạn tự liên hệ với địa phương để có câu trả lời chính xác.
 
Câu 8. Chị hãy trình bày nội dung 6 chương trình công tác trọng tâm của Hội?
Trả lời:
1.Nâng cao năng lực nhận thức trình độ của phụ nữ đáp ứng yêu cầu tình hình mới
2.Tham gia xây dựng phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện luật pháp chính sách.
3.Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tạo việc làm tăng thu nhập
4.Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc
5.Xây dựng phát triển hội vững mạnh
6.Mở rộng quan hệ và hợp tác quốc tế vì bình đẳng, phát triển và hoà bình.
 
Câu 9. Chị hiểu như thế nào là giới tính – giới
Trả lời:
Giới tính: Là sự khác biệt về mặt sinh học giữa nam giới và phụ nữ. Giới tính là những đặc điểm đồng nhất mà khi chúng ta sinh ra đã có và không thể thay đổi được.

Giới: Là phạm trù chỉ quan niệm, vai trò và mối quan hệ xã hội tạo ra và gán cho trẻ em gái và trẻ em trai, cho phụ nữ và nam giới các đặc điểm giới khác nhau. Bởi vậy các đặc điểm giới rất đa dạng và có thể thay đổi được.
 
Câu 10. Nếu lỡ tay cho nhiều muối vào thức ăn theo chị nên áp dụng phương pháp nào cho bớt mặn?
Trả lời:
- Trước hết là không nên đổ thêm nước vào
- Xắt một ít khoai tây sống bỏ vào chất muối sẽ bị khoai tây hút bớt
- Cho một cục đường vào cái muỗng cho muỗng vào nồi thức ăn, chất mặn sẽ bị đường hút sau đó lấy muỗng ra. Nếu còn mặn tiếp tục như vậy đến khi nào hết mặn.
 
Câu 11. Các biện pháp tranh thai nào sau đây là biện pháp tránh thai hiện đại
a. Dụng cụ tử cung
b. Thuốc tránh thai (thuốc uống, thuốc tiêm, thuốc cấy)
c. Bao cao su, triệt sản nam nữ
d. Cả ba đều đúng. (x)
 
Câu 12. Chị hãy nêu virus HIV lây qua mấy đường?
Trả lời:
- Qua đường máu
- Qua đường quan hệ tình dục
- Từ mẹ sang con
 
Câu 13. Vì sao rau xanh, hoa quả rất cần thiết cho dinh dưỡng con người?
Trả lời:
- Cung cấp nhiều năng lượng
- Cung cấp những yếu tố vi lượng cần thiết cho sự hấp thụ và chuyển hoá các nhóm thức ăn.
- Là chất xơ giúp loại trừ những góc tự do, nguồn gốc gây ung thư.
 
Câu 14. Ngày MTDTTNVN thành lập vào ngày tháng năm nào?
Trả lời:
Ngày 18 tháng 11 năm 1930

Câu 15. Chị hãy trình bày một ca khúc ca ngợi người phụ nữ Việt Nam
Trả lời:
Các bạn tự làm

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây